Ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII Huỳnh Nghĩa: Tập trung làm tốt công tác xây dựng pháp luật và giám sát, kiến nghị, giải quyết kịp thời những bức xúc trong đời sống nhân dân

Thứ ba, 10/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Phóng viên (P.V): Từng là ĐBQH tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng khóa IX, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng khóa XII, tham gia vào 2 Ủy ban Quốc hội, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐND TP 7 năm qua, nay được  tín nhiệm tiếp tục giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIII, ông có suy nghĩ gì?

 Ông Huỳnh Nghĩa

Ông Huỳnh Nghĩa: Được sự tín nhiệm của tổ chức và cử tri giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIII, tôi nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, trách nhiệm và vinh dự của mình là ĐBQH- người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân không chỉ ở đơn vị đã bầu ra mình mà còn cho nhân dân cả nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước... Nếu được cử tri tín nhiệm và tái đắc cử trở thành ĐBQH khóa XIII, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tập trung tâm huyết và nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt nhiệm vụ người Đại biểu nhân dân.

P.V: Nếu tiếp tục tái đắc cử ĐBQH khóa XIII, ông  quan tâm đến những vấn đề nào nhất?

Ông Huỳnh Nghĩa: Tôi sẽ tập trung thực hiện lời hứa trước cử tri, đóng góp tích cực cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, đưa pháp luật vào cuộc sống; kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC) phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế; tăng cường tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng cách thường xuyên đi sát cơ sở. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giám sát, phát hiện những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân để kiến nghị kịp thời tại diễn đàn Quốc hội và với các ngành, cơ quan chức năng.

Cụ thể, tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước T.Ư và địa phương, trong đó chú ý quan tâm những vấn đề mà cử tri TP đang bức xúc, những trở ngại, vướng mắc, những rào cản thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, CCTTHC, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, việc triển khai các dự án, các công trình trọng điểm nhằm chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực; giám sát triển khai thực hiện Chương trình “5 không, 3 có” của TP có kết quả nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH theo Nghị quyết XX của Đảng bộ TP. Từ việc giám sát cụ thể này, có cơ sở để kiến nghị với Quốc hội, các bộ, ngành trung ương và địa phương xem xét, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để nhân dân và doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển KT-XH, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.

P.V: Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã làm rất tốt công tác tham gia giám sát giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cử tri, với kinh nghiệm của mình, theo ông phải làm thế nào cho tốt hơn nữa?

Ông Huỳnh Nghĩa:  Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của cử tri là một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm và cũng là điều tôi tâm niệm trong các nhiệm kỳ vừa qua. Giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị của cử tri nhằm góp phần ổn định xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đó là một công việc khó, phức tạp. Với kinh nghiệm qua 2 khóa Quốc hội vừa rồi, để làm tốt hơn nữa công tác này, tôi cho rằng không thể dừng lại ở việc giám sát, kiến nghị một cách chung chung mà cần có tâm huyết và năng lực nghiên cứu, đi sát cơ sở, tìm hiểu vấn đề đến nơi đến chốn, đúng bản chất của sự việc để yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng luật, góp phần khắc phục, hạn chế tình trạng tồn đọng, kéo dài của một số đơn như hiện nay.

Song Ngân

(thực hiện)